Uzbekistan có tỷ lệ cao về số cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống

© REUTERS / Mukhammadsharif MamatkulovCác công dân Uzbekistan đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới
Các công dân Uzbekistan đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TASHKENT (Sputnik) – Các công dân Uzbekistan đi bỏ phiếu trong ngày Chủ nhật để bầu chọn Tổng thống mới. Ứng viên nhiều khả năng giành chiến thắng nhất là Thủ tướng Shavkat Mirziyoev, hiện đang tạm kiêm nhiệm chức trách đứng đầu Nhà nước kể từ khi Tổng thống đầu tiên của Uzbekistan là ông Islam Karimov qua đời hồi tháng Tám.

Tân Tổng thống sẽ giữ chức vụ trong nhiệm kỳ 5 năm.

Tham gia tranh cử có 4 ứng viên: Shavkat Mirziyoev (đảng Dân chủ-Tự do Uzbekistan), Hatamzhon Ketmonov (đảng Dân chủ Nhân dân Uzbekistan), Sarwar Otamuradov (đảng Dân chủ "Milly Tiklanish" (đảng "Hồi sinh quốc gia"), và Narimon Umarov (đảng Dân chủ-Xã hội "Adolat" (đảng "Công lý").

Số cử tri đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Uzbekistan lúc 16:00 theo giờ địa phương (18:00 theo giờ Hà Nội) đạt 72.03%, — theo thông báo của Uỷ ban bầu cử nước Cộng hòa, tức là khoảng 14,7 triệu người.

Cựu lãnh đạo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đại sứ đặc mệnh của Bộ Ngoại giao Nga là ông Vladimir Churov cho Sputnik biết rằng cuộc bầu cử ở Uzbekistan được tổ chức tốt và diễn ra không có sai phạm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала