Ý kiến từ Duma: Mỹ nói về mối đe dọa từ Nga để tăng ngân sách quân sự

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhDuma
Duma - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma về Quốc phòng, ông Alexander Sherin tuyên bố rằng, Mỹ gọi Nga là mối đe dọa hàng đầu nhằm tăng ngân sách quốc phòng của nước này.

"Nếu Mỹ tìm cách tăng chi tiêu trong nước về quốc phòng thì cách tốt nhất là lại nhớ tới nước Nga," — các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời nghị sĩ.

Deborah Lee James - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Không quân Mỹ gọi Nga là "mối đe dọa số một " đối với Washington
Theo ông, một số thế lực tài chính ở Mỹ đang "chia sẻ" ngân sách quân sự theo ý mình, để không nảy sinh các câu hỏi, họ nêu lý do cần thiết đối đầu với mối đe dọa quân sự từ phía Nga.

"Nga là quốc gia hiện đang nghiêm túc hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang, thật phù hợp cho mục đích này," — ông Sherin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала