Nga củng cố vị thế của mình trong thị trường vũ khí

© Ảnh : Ministry of defence of the Russian Federationthị trường vũ khí
thị trường vũ khí - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Les Echos, thị phần của Nga trong thị trường vũ khí toàn cầu năm 2015 tăng từ 6,2% lên tới 8,1%.
UAV Predator - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Afghanistan không có gì thay thế cho vũ khí Nga

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu các vấn đề hòa bình Stockholm, nhu cầu nội bộ và các hợp đồng với nước ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam kích thích ngành công nghiệp quốc phòng Nga phát triển. Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục kiểm soát hơn một nửa thị trường, bài báo nhận xét.

Bài báo cho biết: năm 2015, doanh số bán vũ khí đạt 370,7 tỷ USD.

"Một con số ấn tượng (không tính đến hoạt động của các công ty Trung Quốc), nhưng đừng quên rằng, đây là năm thứ sáu liên tiếp, con số này giảm nhẹ", — Les Echos lưu ý.

Nói chung, ngành công nghiệp quốc phòng Nga chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu lớn trong nước và mong muốn của Matxcơva tiếp tục "cấp kinh phí cho việc mua thiết bị quân sự, vật tư, bất chấp khó khăn kinh tế", theo SIPRI. Tuy nhiên, Nga cũng xuất khẩu vũ khí cho các nước khác, chủ yếu cho Ấn Độ và —  và ở mức thấp hơn — cho Trung Quốc và Việt Nam, như bài báo viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала