"Đối tác tuyệt vời của Nga" có khả năng trở thành người điều khiển Bộ Ngoại giao Mỹ

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ mới đắc cử đang xét khả năng bổ nhiệm Rex Tillerson, lãnh đạo tập đoàn dầu khí Exxon Mobil Corporation làm Ngoại trưởng, - The Wall Street Journal viết.

Những người gần gũi với Tillerson cho rằng, ông là một trong số ít các nhân vật ở Hoa Kỳ có thể tự hào về quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ từng làm quen từ thời Tổng thống Boris Yeltsin, khi lãnh đạo Exxon Mobil làm đại diện cho công ty tại Liên bang Nga.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Mỹ Trump dường như muốn “làm lành” với Tổng thống Putin

"Không một người Mỹ nào, có lẽ ngoại trừ Henry Kissinger, từng tiếp xúc với ông Putin nhiều như vậy," — tờ báo dẫn lời cựu quan chức Mỹ John Hemr, hiện đang phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và chiến lược Washington (CSIS).

Năm 2011, Tillerson đã ký được hợp đồng cho phép Exxon Mobil tiếp cận các nguồn tài nguyên Nga ở Bắc Cực. Đối với công ty Mỹ, hợp đồng này mang tính cách mạng. Việc thực hiện thỏa thuận bị cản trở bởi lệnh trừng phạt, nhưng Rex Tillerson là người luôn phản đối áp lực kinh tế với Moskva, — tờ WSJ viết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала