Cầu âm nhạc Hữu nghị Nga - Việt Nam

© Ảnh : Kursk State University/ Elena YakovlevaNgày 20 tháng 12, tại hội trường Đại học tổng hợp quốc gia Kursk đã tổ chức buổi hòa nhạc của Khoa biểu diễn nhạc cụ.
Ngày 20 tháng 12, tại hội trường Đại học tổng hợp quốc gia Kursk đã tổ chức buổi hòa nhạc của Khoa biểu diễn nhạc cụ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 20 tháng 12, tại hội trường Đại học tổng hợp quốc gia Kursk đã tổ chức buổi hòa nhạc của Khoa biểu diễn nhạc cụ.

Sự kiện này được dành riêng cho lễ kỉ niệm lần thứ 5 ngày thành lập Khoa và dự án "Cầu hữu nghị" hợp tác với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi hòa nhạc đã có nhiều sinh viên Nga và Việt Nam tham gia. Mặc dù tuổi còn trẻ, một số nghệ sĩ đã là người chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế.

Nhiều phong cách, thể loại, giai đoạn âm nhạc phong phú đáng ngạc nhiên đã được những tài năng sinh viên Việt Nam thể hiện trước các khán giả. Họ là nghệ sĩ độc tấu trong những bản nhạc phức tạp nhất của Bach, Mozart, Cramer  cùng với dàn nhạc thính phòng Nga của trường KGU.  Họ chơi các nhạc cụ clarinet, cello, kèn, với năng lực biểu diễn xuất sắc trình diễn độc tấu cũng như nghệ sĩ trong dàn nhạc.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала