"Giữa phiến binh IS và phe "đối lập" Syria không có sự khác biệt"

© AP Photo / Militant VideoTên khủng bố của IS
Tên khủng bố của IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các ngôi mộ tập thể của nạn nhân bị tra tấn ở Aleppo khẳng định một chân lý giản đơn - giữa cái gọi là phe đối lập và những kẻ khủng bố của nhóm bị LB Nga cấm "Nhà nước Hồi giáo" không có sự khác biệt, như phó lãnh đạo thứ nhất Ủy ban quốc phòng của Hội đồng Liên bang Franz Klintsevich nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

Aleppo - Sputnik Việt Nam
Deutsche Welle: truyền thông phương Tây vẫn im lặng về sự tàn bạo của phiến binh ở Aleppo
Trước đó vào sáng thứ Hai, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: ở Aleppo đã tìm thấy nhiều ngôi mộ chôn hàng chục nạn nhân Syria bị tra tấn dã man và sau đó bị thảm sát.

"Việc phát hiện ra những ngôi mộ tập thể chôn người dân Syria đã bị hành hạ khủng khiếp ở Aleppo là một bằng chứng không thể chối cãi rằng: giữa cái gọi là phe đối lập và những kẻ khủng bố IS không có sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn, phương Tây sẽ phải công nhận điều đó", — ông Klintsevich nói.

Theo ông, chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, nhiều lần thay đổi vỏ bọc của nó, trong tiến triển tự nhiên, đã đạt tới cực điểm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала