Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc vì đài tưởng niệm “phụ nữ mua vui”

© AFP 2023 / JUNG YEON-JEbức tượng "phụ nữ mua vui", được dựng phía trước Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan của Hàn Quốc.
bức tượng phụ nữ mua vui, được dựng phía trước Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan của Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Nhật Bản tạm thời rút đại sứ của mình từ Hàn Quốc về nước, liên quan đến bức tượng "phụ nữ mua vui", được dựng phía trước Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan của Hàn Quốc.

Tượng đài được xây dựng vào cuối tháng 12 bởi đại diện các tổ chức xã hội nhân dịp kỷ niệm thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về việc bồi thường thiệt hại cho các "phụ nữ mua vui" Triều Tiên 1 tỷ yên (khoảng 8,6 triệu USD).

"Chính phủ Nhật Bản thấy rằng tình trạng này là vô cùng đáng tiếc", — Chánh văn phòng Nội các Nhật, ông Ёsihide Suga nói, theo AFP. Ngoài việc tạm thời triệu hồi đại sứ, ông Ёsihide Suga cũng công bố các biện pháp bổ sung, đặc biệt là đóng băng các đàm phán kinh tế ở mức cao nhất.

Seoul đã bày tỏ sự hối tiếc vì việc hủy bỏ các cuộc đàm phán.

Trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, tại khu vực Đông Nam Á mà Nhật Bản chiếm đóng, từng có các trạm mua vui, nơi phụ nữ địa phương buộc phải làm gái mại dâm. Đến lượt mình, Tokyo, phủ nhận thông tin này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала