Thực hư vụ tạt axit vào hàng xóm rồi tự thiêu ở Thái Nguyên

© Ảnh : PCCC Thái NguyênSau khi tạt axit hàng xóm, bà Xuân đóng cửa đốt nhà tự tử.
Sau khi tạt axit hàng xóm, bà Xuân đóng cửa đốt nhà tự tử. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi tạt axit vào đôi vợ chồng đang đi mời cưới, bà Xuân quay vào nhà, khóa trái cửa rồi đổ xăng châm lửa tự tử.

Tin tức từ Phòng cảnh sát PCCC Thái Nguyên, sáng 8/1, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra hỏa hoạn tại nhà bà Vũ Thị Xuân (SN 1956, ở xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt dập tắt đám cháy, song nạn nhân là bà Xuân đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, khi anh Nguyễn Văn Độ (SN 1966) và vợ là chị Trần Thị Lý (SN 1967, ở xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đi xe máy để mời đám cưới. Đến đoạn trước nhà bà Xuân thì bị bà cầm chai axit hắt vào cả 2 vợ chồng.

Nghe tiếng thất thanh kêu cứu của vợ chồng anh Độ, người dân chạy đến đưa 2 nạn nhân vào viện A Thái Nguyên cấp cứu. Bác sĩ cho biết, anh Độ bị bỏng với diện tích khoảng 3% cơ thể, chị Lý bị bỏng diện tích khoảng 5% cơ thể và bị bỏng giác mạc.

Còn về phía bà Xuân, sau khi tạt axit vào hàng xóm, bà quay vào nhà khóa trái cửa rồi đổ xăng quanh nhà, châm lửa tự tử. 

Nguồn: vtc.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала