Tư lệnh châu Âu của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ báo cáo về những bước đi kiềm chế Nga

© AFP 2023 / Petras Malukas Lính Litva
Lính Litva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của lực lượng vũ trang, tướng Curtis Skaparrotti hôm thứ Ba đã báo cáo với ban lãnh đạo Lầu Năm Góc về những bước đi để kiềm chế “cuộc xâm lược của Nga” ở châu Âu. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trước các nhà báo.
NATO ở Latvia - Sputnik Việt Nam
Tướng Anh tuyên bố NATO không thể đối phó với "mối đe dọa Nga"

"Chúng tôi đã gặp ban chỉ huy để thảo luận về những bước đi đảm bảo an ninh trong những tuần và tháng tới. Chúng tôi cũng đã thảo luận vấn đề chống lại mối đe dọa chủ chốt đang ngày càng tăng mà chúng ta phải đối mặt", — Bộ trưởng Carter nói tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

Theo lời ông, "tướng Skaparrotti đã báo cáo về các biện pháp để kiềm chế sự xâm lược của Nga, đặc biệt là ở châu Âu".

"Chúng tôi nhấn mạnh sự đoàn kết thống nhất với các đối tác theo tuyến NATO", — Carter nói thêm.

Như thông báo của The Washington Post, ứng viên cho vị trí Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Rex Tillerson cho rằng Nga là mối đe dọa, và các nước NATO đúng đắn khi lo ngại về vấn đề này. Theo dữ liệu của tờ báo, khẳng định như vậy được nêu trong bài phát biểu của ông Tillerson tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện vào ngày thứ Tư.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала