Mattis gọi Nga là mối đe dọa chính với Hoa Kỳ, nhưng ủng hộ hợp tác với Matxcơva

© AFP 2023 / Mandel NGANJames Mattis
James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng viên cho vị trí người đứng đầu Lầu Năm Góc là James Mattis tuyên bố ông ta cho Nga là đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, cũng như là chủ nghĩa khủng bố.
Donald Trump và James Mattis - Sputnik Việt Nam
"Chó điên" trong Lầu Năm Góc có thể làm hỏng mối quan hệ giữa ông Trump với Matxcơva

"Tôi sẽ coi mối đe dọa chính là Nga và bất cứ nước nào đe dọa những quốc gia khác liền kề với nó… Ngoài ra, chúng ta đang bước vào thời đại buộc phải chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố", — James Mattis phát biểu trong cuộc điều trần về xác nhận tư cách ứng viên của ông ta tại Thượng viện.

Mattis tán đồng quan điểm ​​của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, rằng Nga đã quyết định là "đối thủ chiến lược và nước cạnh tranh của Hoa Kỳ trong những vấn đề then chốt". Mattis phát biểu ủng hộ việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Matxcơva. Tuy nhiên, theo lời ông này, số lượng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như vậy có thể giảm bớt trong khi những lĩnh vực nơi mà Hoa Kỳ cần phải chống Nga thì đang gia tăng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала