Người đứng đầu DNR kể chuyện tiếu lâm về lệnh trừng phạt của phương Tây chống Crưm

© Sputnik / Alexandr Polegenko / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko
Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) - Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Crưm là sự giận dữ bất lực và kể chuyện tiếu lâm về chủ đề này.
ông Rex Tillerson, người mà Tổng thống đắc cử Donald Trump cử làm ngoại trưởng - Sputnik Việt Nam
Ông Tillerson nêu điều kiện để Hoa Kỳ công nhận Crưm là của Nga

"Đây là sự giận dữ bất lực của phương Tây, sự giận dữ bất lực của kẻ thù chúng tôi, những người muốn cắn phá Liên bang Nga. Giống như con cáo dại lồng lộn, cắn xé, sùi bọt mép nhưng không làm gì được. Có một giai thoại rất hay. Hai con muỗi nói chuyện với nhau: "Hôm qua con voi bị đánh đấy. Tôi cũng đã kịp đá nó hai lần". Các đòn trừng phạt cũng gần giống như vậy" — ông Zakharchenko nói với các phóng viên.

Người đứng đầu DNR khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt chống Crưm là bất hợp pháp.

Đoàn đại biểu của các nước cộng hòa tự xưng Donbass đến thăm bán đảo Crưm ba ngày theo lời mời của Cộng đồng Nga trong khu vực. Chuyến thăm này được tổ chức nhân kỷ niệm Pereyaslavskaya Rada lần thứ 363.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала