Bộ Trưởng Quốc phòng Pháp thiếp ngủ trong thời gian tranh luận của phe xã hội

© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTIN Jean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã thiếp đi trong phòng họp, nơi diễn ra cuộc tranh luận của của đảng Xã hội và những người ủng hộ họ vào đêm thứ Tư rạng sáng ngày thứ Năm trước vòng hai cuộc bầu cử sơ bộ.

Nhà báo chuyên về chính trị Tom Vampouille đăng trong blog riêng trên Twitter  bức ảnh cuộc tranh luận trực tiếp hình ông Le Drian ngồi ở hàng ghế trước bục cử tọa, hai ứng cử viên tổng thống Pháp là cựu Thủ tướng Manuel Valls và cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoit Amo đang ngồi ở hàng ghế trước Bộ trưởng Quốc phòng.

"Le Drian đã ngủ" — nhà báo ghi dòng chữ kèm với bức ảnh chụp  từ màn hình.

Cuộc bầu cử sơ bộ vòng một của đảng Xã hội đã diễn ra tại Pháp hôm Chủ nhật. Giành vị trí đầu tiên trong cuộc bỏ phiếu là ông Benoit Amon, được 36,03%  cử tri bình chọn vào vòng bầu cử tiếp theo. Kế đó là Waltz  với  31.48% phiếu bầu. Vị trí thứ ba là cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg với 17,52% số phiếu.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала