Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu: thay vì Hoa Kỳ, Nga nên trở thành đối tác ưu tiên của EU

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong một thời gian dài đồng minh của châu Âu là Hoa Kỳ, nhưng do tính chất của các mối đe dọa an ninh hiện nay, đã đến lúc Nga nên trở thành đối tác ưu tiên của EU, Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Yunus Omardzhi tuyên bố.
Nghị viện châu Âu - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Nghị viện châu Âu coi việc EU tự cô lập với Nga là sai lầm

"Nhận thức được tính chất mở rộng toàn diện của nhiều mối đe dọa an ninh, chẳng hạn như tấn công mạng hoặc khủng bố, cần phải ưu tiên hợp tác toàn cầu, vượt quá phạm vi tiêu chuẩn bảo vệ lợi ích. Không nên quên rằng, trong quãng thời gian dài, đồng minh  của chúng ta vẫn là Hoa Kỳ. Đã đến thời điểm, cả Liên bang Nga cũng nên trở thành đối tác đặc quyền của chúng ta — một đối tác như những nước khác của chúng ta đồng thời nằm trên cùng một châu lục",-  truyền thông dẫn lời Omardzhi.

Như báo chí viết, Omardzhi lưu ý rằng, hiện nay EU đang phải đối mặt với nhiệm vụ thiết lập liên minh quân sự châu Âu có khả năng chiếm lấy vị thế mạnh hơn  cả NATO - một tổ chức chỉ chủ yếu phục vụ lợi ích của nước Mỹ, Nghị sĩ  châu Âu nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала