Mỹ nâng cấp các căn cứ quân sự ở Philippines

© AFP 2023 / Ted AljibeBinh sĩ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung trên địa bàn đồn Magsaysay
Binh sĩ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung trên địa bàn đồn Magsaysay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong năm nay Hoa Kỳ sẽ nâng cấp các căn cứ quân sự ở Philippines và dựng lên trong lãnh thổ nước này các công trình xây dựng mới, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfina Lorenzanu cho biết.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Philippines "nói tạm biệt" với Mỹ
Theo cơ quan này, Lầu Năm Góc đã bắt đầu làm việc trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai nước về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng (EDCA).

"EDCA vẫn còn hiệu lực," — ông Lorenzana cho biết. Theo ông, Washington cam kết sẽ xây dựng kho tàng, doanh trại và bãi đáp máy bay trong năm địa điểm đã thỏa thuận. Ông cũng nói thêm rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã được thông báo về dự án và hứa sẽ tuân theo tất cả các thỏa thuận đã có với Hoa Kỳ.

Trước đó có tin rằng Mỹ và các lực lượng vũ trang Philippines nhất trí giảm quy mô và tần số của các cuộc tập trận chung.

Năm ngoái, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rắng đến cuối nhiệm kỳ tổng thống sẽ đưa quân đội Mỹ ra khỏi đất nước của ông.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала