Việt Nam: số người chết vì đánh nhau và tai nạn giao thông tăng khó kiểm soát

© AFP 2023 / StringerМашина скорой помощи во Вьетнаме
Машина скорой помощи во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho hay trong 3 ngày tết (tính đến mồng 2 tết tức 29-1), các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận trên 2.200 người vào viện do đánh nhau, trong số này có 14 người đã tử vong.

Trong số trên 2.200 người vào viện do đánh nhau có 990 người phải nhập viện điều trị nội trú, trên 260 người bị thương tích nặng phải chuyển lên tuyến trên và 14 người trong số đó đã tử vong.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số người vào viện vì đánh nhau trong dịp tết những năm gần đây luôn ở mức rất cao, có năm 6 ngày trước và trong tết có đến 6.000 người phải vào viện vì lý do này. So với cùng kỳ 2016, số vào viện do đánh nhau dịp tết năm nay cao hơn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, dịp tết năm nay các bệnh viện đã mổ và đỡ đẻ, đón trên 8.000 bé sơ sinh chào đời, điều trị khỏi và cho xuất viện 53.000 người.

Tuy nhiên, trong những ngày tết cũng có tới trên 5.000 người vào viện vì tai nạn giao thông, tại Hưng Yên có một người tử vong vì ngộ độc thuốc diệt cỏ, 130 người vào viện do tai nạn pháo nổ, gần 1.200 người vào viện vì ngộ độc thức ăn, uống, trong đó có gần 400 người bị ngộ độc rượu. Riêng số ngộ độc rượu chiếm đến 1/3 tổng số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Ngày 29/1, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người và 36 trường hợp bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 25 người, làm 36 bị thương người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng cảnh sát đã kiểm tra, xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 500 triệu đồng, tạm giữ 2 ôtô, 546 xe môtô, tước 40 giấy phép lái xe các loại.

Ba ngày vừa qua (27-29/1), toàn quốc xảy ra gần 110 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 64 người, làm bị thương 112 người. So cùng kỳ dịp năm 2016 đã tăng 5 vụ, tăng 14 người bị thương, số người thiệt mạng cùng là 64.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại Hà Nội tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ… diễn ra nhiều.

Nguồn: Vnexpress, Tuổi trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала