APEC 2017 chính thức khởi động tại Nha Trang

© Ảnh : nld.com.vnNhóm công tác của APEC 2017 về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) - Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng
Nhóm công tác của APEC 2017 về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) - Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 18-2, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, APEC 2017 chính thức khai mạc với 7 hội thảo về khoa học công nghệ, phòng chống tham nhũng, chống phá rừng, công tác nhân lực của 21 nền kinh tế thế giới

TP Nha Trang là nơi tổ chức đợt hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC 2017 với 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau và diễn ra từ ngày 18-2 đến 3-3.

Theo đó, 7 hội thảo mở đầu cho APEC 2017 gồm: thảo luận về chống tham nhũng và minh bạch hóa với Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ chủ trì; Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì về chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo với hội thảo về nâng cao năng lực, sáng tạo, kết nối; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì nhóm công tác về chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp; tổ chức đối thoại công tư với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về thúc đẩy thương mại hợp pháp trong các sản phẩm gỗ thu hoạch và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng bền vững…

Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ ủng hộ mọi mặt nhiệm kỳ chủ tịch APEC của Việt Nam

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chủ đề của APEC 2017 lần này là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Các thành viên cũng sẽ xác định ưu tiên của 4 ủy ban về thương mại và đầu tư, kinh tế, hợp tác kinh tế — kỹ thuật, ngân sách và quản lý cũng như các nhóm công tác khác của APEC; đồng thời đề ra các định hướng cho các hoạt động của APEC trong năm 2017.

Các phiên thảo luận sẽ xoay quanh các vấn đề như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…

Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1). Bên cạnh đó, 13 Bộ, cơ quan Việt Nam cũng tham gia chủ trì các phiên họp thảo luận như: Bộ Công Thương tổ chức đối thoại công nghiệp ô tô; Bộ Ngoại giao tham gia chủ trì nghiên cứu chính sách APEC; Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn và hợp chuẩn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phát triển nguồn nhân lực…

Tham dự các cuộc họp dự kiến có gần 2.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Nga, Mexico, Canada…, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, cùng một số đại diện giới doanh nghiệp.

Theo: nld.com.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала