Thêm một nghi can khác trong vụ ám sát Kim Jong-nam

© AP Photo / Star TVAnh trai chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại thủ đô Malaysia
Anh trai chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại thủ đô Malaysia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ nghi phạm thứ tư trong vụ ám sát Kim Jong-nam, đó là Ri Jong Chol, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1970, hãng tin Hàn Quốc Rёnhap cho biết.

 Ri Jong Chol đã bị bắt đêm hôm qua ở bang Selangor, có giấy tờ tùy thân do chính quyền Malaysia cấp cho người lao động nước ngoài.

Trước đó, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai người phụ nữ — từ Việt Nam và Indonesia — và bạn trai của một trong số họ để làm rõ vụ ám sát Kim Jong-nam — anh trai của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Ri Jong Chol được coi là một trong bốn người đàn ông trên tấm hình lấy từ camera giám sát mà cảnh sát Malaysia công bố để bắt giữ nghi phạm, theo báo chí địa phương.

Kim Jong Nam, người đã sống lâu bên ngoài Bắc Hàn Quốc, chủ yếu là ở Macau, Trung Quốc, đã bị thủ tiêu ngày 13 tháng 2 tại sân bay Kuala Lumpur. Người ta cho rằng có hai người phụ nữ cùng tấn công Kim Jong-nam, hoặc phun thuốc độc, hoặc úp vào mặt ông chiếc mù soa tẩm độc. Trên đường đến bệnh viện nạn nhân đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала