Nga sẽ không sử dụng sư đoàn trong quần đảo Kuril để chống Nhật Bản

© Sputnik / Ekaterina Chesnokovaquần đảo Kuril
quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga không có ý định sử dụng sư đoàn của mình sẽ được bố trí tại quần đảo Kuril để chống Nhật Bản, ngược lại, Nga sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực quân sự, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Ozerov nói với Sputnik.

Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản gửi công hàm phản đối Nga có kế hoạch bố trí quân tại quần đảo Kuril
Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm thông qua các kênh ngoại giao phản đối Nga có kế hoạch triển khai quân tại quần đảo Kuril trong năm 2017.

"Khi bố trị tại Kuril lực lượng vũ trang của mình, chúng tôi sẽ không sử dụng đơn vị đó chống Nhật Bản," — ông Ozerov tuyên bố.

Ông nói rằng sau cuộc gặp hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên kế hoạch chương trình phát triển hợp tác song phương, đang được hai bên thực hiện.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, kể cả trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và đánh bắt trộm tài nguyên sinh vật biển" — thượng nghị sĩ Nga nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала