Giới nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân cái chết hàng loạt của các loài chim và động vật

© Flickr / ClatieKHải cẩu
Hải cẩu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học đổ lỗi cho bong bóng nhiệt khổng lồ ở Thái Bình Dương đang làm chết hàng loạt các loài vật.

Con báo đốm - Sputnik Việt Nam
Thống kê đáng sợ của WWF: số lượng động vật hoang dã đã giảm gần 60%
Theo các chuyên gia, bong bóng này chiếm diện tích từ Alaska đến Mexico.

Các nhà khoa học cho rằng, bong bóng bất thường liên quan đến những thay đổi khí hậu quan trọng diễn ra trên thế giới trong thế kỷ qua. Bong bóng dẫn tới sự nở hoa của tảo độc hại được coi là nguyên nhân làm chết số lượng lớn các loài động vật, cá và chim ở nhiều nơi trên thế giới.

Các nhà khoa học còn dự đoán sự tuyệt chủng của hơn 60% các loài linh trưởng trong vòng 25 năm tới. Nhóm nghiên cứu quốc tế đi đến kết luận rằng, hoạt động của những kẻ săn trộm và diện tích sinh sống bị thu hẹp ảnh hưởng xấu đến số lượng linh trưởng trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала