Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

© Sputnik / Michael Klimentyevông Dmitry Peskov
ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Tuyên bố trên được người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, đưa ra ngày 2/3, đồng thời khẳng định, cuộc gặp nói trên nếu có diễn ra là điều hết sức bình thường.

Trước đó một ngày, tờ Washington Post tiết lộ ông Sessions từng có 2 cuộc nói chuyện với Đại sứ Nga vào tháng 7 và tháng 9/2016 khi còn là Thượng Nghị sĩ nhưng ông không đề cập việc này trong phiên điều trần hồi tháng Giêng tại Thượng viện trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp.

Liên quan đến thông tin này, người phát ngôn Peskov nêu rõ: "Tôi không hề biết gì về bất cứ cuộc gặp nào giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak, song cần phải hiểu rằng, công việc của một Đại sứ bao gồm trách nhiệm xúc tiến nhiều cuộc gặp trong khả năng có thể, trong đó có cả những đại diện của cơ quan lập pháp và hành pháp tại quốc gia sở tại".

Theo ông Peskov, cáo buộc nêu trên nhằm mục đích phá vỡ ý tưởng xây dựng đối thoại giữa các bên, có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực trong quan hệ Nga-Mỹ.

Nguồn: vovvn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала