"NMD của Mỹ ở Hàn Quốc đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vào ngõ cụt không lối thoát"

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc thưc hiện các kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc đe dọa gây thêm căng thẳng trong khu vực, - ông Mikhail Ulyanov, Vụ trưởng Vụ về không phổ biến và kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Nga cho một tờ báo Nga biết ý kiến.

"Tất nhiên, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, rõ ràng, đang đi vào bình diện thực tế và có khả năng "hâm nóng" hơn nữa tình hình trong khu vực. Đặc biệt là khi điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của các lực lượng hải quân Mỹ và Hàn Quốc," — ông Ulyanov nói.

Mỹ bắt đầu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc - hành động thách thức Nga
Theo lời nhà ngoại giao, "việc duy trì khu đất dự kiến thực hiện dự án phòng thủ tên lửa như một câu lạc bộ golf địa phương sẽ đáp ứng nhiều hơn lợi ích an ninh của khu vực cũng như bản thân Hàn Quốc."

"Với cách làm như vậy, tình hình sẽ ngày càng bị đẩy vào ngõ cụt mà lối thoát ở giai đoạn này là hầu như không thấy có," — nhà ngoại giao nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала