Ông Tillerson: trừng phạt chống lại Nga vẫn có hiệu lực

© REUTERS / Kevin LamarqueRex Tillerson
Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson xác nhận trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin rằng biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga sẽ vẫn có hiệu lực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho phóng viên biết.

"Đối với việc bảo tồn các biện pháp trừng phạt chống Nga — có, đó là sự thật. Đến khi Nga sẽ không thực hiện yêu cầu về phía đông Ukraina và Crưm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về sự xác nhận bảo tồn trừng phạt chống lại Nga.

Ông cũng cho biết rằng hai bên đã thảo luận các vấn đề nội bộ của Ukraina và "mối quan tâm về việc tuân thủ thỏa thuận Minsk."

"Ngoại trưởng lại khẳng định rằng Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Ukraina cũng như đảm bảo rằng tất cả các bên bao gồm Nga tôn trọng các thỏa ước Minsk", ông Toner cũng cho biết

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала