Quyền Tổng thống Hàn Quốc sẽ không tham gia bầu cử Tổng thống mới của nước này

© REUTERS / Kim Hong-JiSouth Korean Prime Minister and the acting President Hwang Kyo-ahn releases a statement to the nation at the Goverment Complex in Seoul, South Korea, December 9, 2016.
South Korean Prime Minister and the acting President Hwang Kyo-ahn releases a statement to the nation at the Goverment Complex in Seoul, South Korea, December 9, 2016. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) -Thủ tướng Chính phủ và Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống và dự định sẽ tập trung vào việc quản lý của nhà nước cho đến khi một nhà lãnh đạo mới lên điều hành đất nước, hãng thông tấn Yonhap cho biết.

Ông Hwang Kyo-ahn sẽ tuyên bố chính thức thông tin này tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước của Hàn Quốc.  Ngoài ra, ngày chính xác của cuộc bầu cử tổng thống cũng sẽ được chỉ định trong phiên họp này, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời nguồn  xung quanh Quyền Tổng Thống.

Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc đã phê chuẩn luận tội tổng thống Park Geun-hye được áp đặt bởi Quốc hội vào ngày 09 tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng lớn nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала