Hacker người Nga ra tòa ở Mỹ

© Fotolia / ApopsHacker
Hacker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Viện Công tố Hoa Kỳ cho rằng người Nga Mark Vartanyan bị dẫn độ từ Na Uy sang Mỹ chính là đối tượng đã phát tán virus gây thiệt hại lên tới 500 triệu USD.

Cáo trạng cho rằng lập trình viên này đã phát triển chương trình độc hại dưới tên gọi "Citadel", và nó đã làm lây nhiễm hơn 11 triệu máy tính trên toàn thế giới. Người Nga tham gia tạo virus từ 4 năm trước, khi còn  sống ở Ukraina. Sau đó, anh ta chuyển đến Na Uy và tiếp tục làm về lập trình.

Vào tháng Chín năm 2015, công dân Nga Dmitry Belorossov 22 tuổi đã bị kết án ở bang  Georgia, nhận 4,5 năm tù giam vì tội cài "Citadel" vào máy tính của các nạn nhân. Người ta cho rằng thanh niên này đã tải về bản sao virus và sử dụng nó để thiết lập mạng lưới gồm 7000 máy tính bị nhiễm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала