Tập đoàn Việt TH True Milk có thể đầu tư hơn 1,5 tỷ USD để chăn nuôi bò sữa ở Viễn Đông

© Fotolia / Eduard Panichevcon bò
con bò - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Tập đoàn TH True Milk đang xem xét khả năng đầu tư hơn 1,5 tỷ USD để chăn nuôi bò sữa ở vùng Viễn Đông, - như bà Thái Hương Chủ tịch tập đoàn TH True Milk tuyên bố với các phóng viên.

"Viễn Đông gần gũi với những thị trường đang khan hiếm các sản phẩm sạch thân thiện với môi trường như Trung Quốc và Nhật Bản", — bà Thái Hương nhận định sau cuộc gặp ông Yuri Trutnev Phó Thủ tướng Nga kiêm đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại khu Liên bang  Viễn Đông.

Lễ khởi công xây dựng tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Tập đoàn TH True Milk tại tỉnh Kaluga - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga phản ứng thế nào với sáng kiến của người đứng đầu TH True Milk?
Bà Thái Hương thông báo rằng vào tháng Tư năm nay bà dự kiến tới Viễn Đông để "tận mắt thấy vùng đất này của nước Nga".

"Kinh phí dự án tại Nga là 2,7 tỷ USD. Hai dự án tại khu vực Kaluga và ngoại ô Matxcơva đã được đầu tư khoảng 1 tỷ rúp. Phần còn lại của tổng kinh phí chúng tôi có thể đầu tư vào  dự án khác", — bà Thái Hương cho biết.

Bà nói rằng, tùy thuộc vào điều kiện môi trường và sự hỗ trợ từ phía Nga, tập đoàn sẽ thông qua quyết định về vị trí và khối lượng xây dựng quần thể trang trại chăn nuôi.  

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi định hướng vào phía nam vùng Viễn Đông", — bà giải thích.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала