Vì sao chính phủ mới của Mỹ đòi thêm 30 tỷ đô la cho quốc phòng?

© AP Photo / Visar KryeziuBinh sĩ Mỹ
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Trong dự luật về ngân sách cho năm tài khóa 2017 của Hoa Kỳ chính quyền mới sẽ yêu cầu bổ sung cho quốc phòng số tiền 30 tỷ đô la, ông Mick Mulvaney người đứng đầu về quản lý hành chính ngân sách của Nhà Trắng nói tại cuộc họp báo.

President of the European Commission Jean-Claude Juncker at the opening ceremony of the St. Petersburg International Economic Forum. - Sputnik Việt Nam
Juncker chỉ trích Mỹ kêu gọi đối tác NATO tăng chi tiêu quốc phòng
Dự thảo luật ngân sách sẽ được công bố vào lúc 7h00 ngày 16 tháng 3 (18h00 Hà Nội).

"Chúng tôi yêu cầu bổ sung kinh phí cho quốc phòng, bảo vệ biên giới là 30 tỷ đô la. Bao gồm cả 1,5 tỷ đô la xây bức tường (trên biên giới với Mexico). Yêu cầu này liên quan đến năm 2017 và cả năm 2018," — ông nói.

Dự thảo ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ được hoàn chỉnh vào tháng Năm. Để thành luật dự án sẽ cần sự chấp thuận của lưỡng viện trong Quốc hội và có chữ ký Tổng thống. Thông thường, "dự thảo" ngân sách chỉ là phác họa những ưu tiên của Nhà Trắng còn ngân sách thực tế phải là kết quả thương lượng và thỏa hiệp giữa chính phủ với Quốc hội.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала