Người Nga bớt linh cảm nguy cơ bị tấn công quân sự

© Sputnik / Alexandr KryazhevQuân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người Nga đã giảm bớt tâm trạng chờ đợi nguy cơ những cuộc tấn công quân sự nhằm vào Nga, 42% người được hỏi hiện tại cho biết họ có suy nghĩ như vậy, nhưng hơn một nửa các công dân, theo Trung tâm nghiên cứu ý kiến xã hội Nga, không còn linh cảm sự đe dọa.

Cờ của Ukraina, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ trên một trong những đường phố Kiev. - Sputnik Việt Nam
Khảo sát cho thấy người Nga có thái độ tiêu cực với ai?
Các nhà xã hội học chỉ ra rằng, nỗi lo về nguy cơ đối đầu quân sự từng nổi lên trong cộng đồng Nga vào đầu năm 2015 nay đang giảm dần. Đặc biệt, cách đây hai năm trong cuộc khảo sát vào tháng Hai, có 68% số người được hỏi đã đồng ý với khả năng đất nước có thể bị tấn công quân sự. Chỉ số ý kiến trong tháng Ba năm nay là 42%.

"Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò nguồn gốc gây hấn tiềm năng hàng đầu vẫn là Mỹ (43% ý kiến), 21% những người khác cảm thấy mối đe dọa từ phía Ukraina. Hơn một nửa số người được hỏi (54%) tin rằng, không tiềm ẩn mối đe dọa tấn công quân sự vào Nga," — theo các tài liệu khảo sát mà Sputnik được tiếp cận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала