Phó Thủ tướng Nga gọi Ngoại trưởng Ukraina là “ kẻ chậm hiểu”

© Sputnik / Sergey MamontovPhó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA, (Sputnik) - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin gọi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin là “ kẻ chậm hiểu” vì những dòng ông ta viết trên Twiter về Crưm.

Klimkin đã viết trên Twitter rằng ba năm trước đây, người dân Crưm đã bị "tước quyền tự do", và hứa sẽ trả lại cho họ.

"Ông ta quá lạc hậu rồi! Đã ba năm qua họ là người tự do."

​Thành viên Hội đồng Liên bang Nga Alexei Pushkov bình luận về tuyên bố của Klimkin như vậy.

"Klimkin hứa hẹn sẽ "trả lại tự do" cho người dân Crưm. Nhưng chính những người dân này đã chọn tự do khỏi phong tỏa, khỏi bắn phá, khỏi bị tra tấn và ngược đãi. Con tàu đã chuyển bánh, Klimkin!"

​Crưm đã sát nhập vào thành phần của LB Nga từ tháng 3 năm 2014 sau kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Theo cuộc thăm dò dư luận gần đây, 97% người Nga đồng ý rằng "Crưm — đó là nước Nga".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала