Các khảo sát cho thấy người Nga thích hình thức lãnh đạo nào

© Sputnik / Alexei Filippov / Chuyển đến kho ảnhBảo tàng lịch sử Moskva
Bảo tàng lịch sử Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đa số người Nga (68%) phản đối hình thức nhà nước quân chủ và coi cộng hòa là hình thức phù hợp nhất đối với nước Nga, tờ báo "Izvestia" đã viết hôm thứ năm, đề cập đến cuộc thăm dò của Trung tâm Công luận toàn Nga (VTsIOM).

Thông điệp 2016 của Tổng thống Putin gửi Quốc hội Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin nghĩ gì về chế độ quân chủ?
Người đứng đầu Crưm Sergey Aksenov nói trước đó rằng Nga cần một hình thức chính phủ mới — chế độ quân chủ.

"Theo các nhà xã hội học, năm 2006 có 66% số người được hỏi phản đối hình thức quân chủ, năm 2013 — 67%. Trong năm 2017, tỷ lệ phần trăm đối thủ của chế độ chuyên chế lại một lần nữa tăng lên và đạt 68%. Hình thức thích hợp nhất đối với Nga là nước cộng hòa — 88% số người được hỏi trả lời đồng ý với vấn đề này — tờ báo trích dẫn kết quả khảo sát.

Theo tờ báo, 22% số người được hỏi "về nguyên tắc, không chống lại" việc chuyển giao quyền lực thừa kế, nhưng hiện tại họ không nhìn thấy người có thể thích hợp với vai trò quốc vương. Theo 6% số người được hỏi, trong nước có người như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала