Các nhà khoa học thừa nhận sự tồn tại của những đám mây "Ngày tận thế"

© Ảnh : youtube/screenshotoblaka
oblaka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chính thức công nhận một dạng đám mây hiếm và đưa chúng vào ấn bản mới của Bản đồ mây quốc tế.

The Verge ghi nhận rằng dạng đám mây đặc biệt có hình dạng đáng sợ, chẳng hạn như khuôn mặt người, được biết đến từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu và mô tả đầy đủ. Những người xa lạ với các hiện tượng khí tượng thường sợ hãi, gắn chúng với ngày phán xét, hoặc cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.

Hơn chín năm trước, "đám mây ngày tận thế" đã trở thành mối quan tâm của người sáng lập "Hội những người hâm mộ đám mây", nhà văn người Anh Gavin Pretor-Pinney. Năm 2009, ông đề xuất đặt tên cho chúng là Undulatus asperatus (Latin: Đồi nhấp nhô) và đưa chúng vào danh sách chung những đám mây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала