Bạo loạn sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết người Trung Quốc

© AP Photo / Matt RourkeCác thành viên tham gia cuộc biểu tình đường phố ở Baltimore
Các thành viên tham gia cuộc biểu tình đường phố ở Baltimore - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo AFP, khoảng 150 người thuộc cộng đồng người Trung Quốc đã gây bạo loạn trước đồn cảnh sát ở quận 19, đông bắc thủ đô Paris của Pháp vào tối 27.3 để phản đối vụ cảnh sát sở tại bắn chết một người đồng hương.

Xung đột nổ ra giữa người biểu tình với cảnh sát khiến 3 nhân viên công lực bị thương. Một xe tuần tra của cảnh sát cũng bị đốt cháy. Hiện nhà chức trách Pháp đã bắt giữ 35 người biểu tình.

Theo Tân Hoa xã, người đàn ông Trung Quốc bị bắn chết vào đêm 26.3 sau vụ "xung đột" với cảnh sát. Nhưng cảnh sát Pháp khẳng định chỉ nổ súng tự vệ do bị người này cầm dao tấn công.

Cảnh sát đến nhà người đàn ông Trung Quốc sau khi nhận được tin báo từ hàng xóm về một vụ cãi vã. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân lại khẳng định không hề có mâu thuẫn và tố cáo cảnh sát nổ súng mà không cảnh báo trước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 28.3 cho biết Bắc Kinh yêu cầu Paris điều tra thấu đáo vụ việc và có biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc tại Pháp.

Nguôn: thannien

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала