Giám đốc FBI từng muốn đích thân tố “sự ảnh hưởng của Nga” trước bầu cử

© REUTERS / Brian SnyderGiám đốc FBI James Comey
Giám đốc FBI James Comey - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Vào mùa hè năm ngoái, Giám đốc FBI James Comey đã muốn tiết lộ những thông tin về cái gọi là "ảnh hưởng của Nga" vào tiến trình tranh cử ở Mỹ khi ấy, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ chính quyền, - tạp chí Newsweek bản trực tuyến cho biết hôm thứ Tư.

Truyền thông Mỹ - Sputnik Việt Nam
“Việc tìm “bàn tay Matxcơva” khiến các nhà báo phương Tây lạc lối trong thuyết âm mưu”
Trích dẫn "hai nguồn tin gần gũi với tình hình", tạp chí viết rằng ông Comey đã đưa ra đề nghị này "hồi tháng Sáu hoặc tháng Bảy" năm ngoái, tại một cuộc họp với các thành viên nhóm phụ trách an ninh quốc gia của tổng thống.

"Ông ấy đã mang đến một bài báo dự thảo và nói: "Tôi sẵn sàng hành động tiếp, các vị thấy thế nào?" — một nguồn tin của tạp chí cho biết.

Theo một nguồn khác, khi ấy những người đối thoại với ông Comey đã không đồng tình với ý tưởng.

"Các đại diện Nhà Trắng cho rằng, một quyết định như vậy phải là kết quả sự làm việc phối hợp giữa các cơ quan khác nhau" và "bài viết của một người sẽ không có đủ tư cách," — nguồn tin nói.

Theo Newsweek, bài báo được dự định công bố trên tờ New York Times.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала