Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M” (Ảnh)

© Sputnik / Sergey MamontovHạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEVERODVINSK - vùng Arkhangelsk (Sputnik) – Chiếc tàu ngầm hạt nhân hàng đầu "Kazan" thuộc thế hệ thứ tư của đề án "Yasen-M" vừa được hạ thủy tại nhà máy "Sevmash", - như phóng viên Sputnik thông báo từ địa điểm sự kiện.

Tổng Giám đốc "Sevmash" Mikhail Budnichenko phát lệnh, sau đó đập vỡ chai champagne ở  mũi tàu theo thông lệ và đội chuyên viên dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng hạng I Alexandr Beketov đã đưa con tàu xuống nước.

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhHạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”  - Sputnik Việt Nam
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”

"Tàu ngầm hạt nhân "Kazan" thuộc thế hệ thứ tư của tàu nguyên tử và sở hữu cấu ​​trúc cơ bản mới về nguyên tắc. Tàu được xây dựng treo mẫu hoàn thiện của đề án "Yasen-M". Những thay đổi liên quan đến các thành tố cơ sở của tổ hợp vũ khí điện tử, thiết bị và vật liệu hiện đại, do các nhà sản xuất Nga cung cấp", — Nhà máy "Sevmash" thông báo.

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhHạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”  - Sputnik Việt Nam
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”

Trong nghi lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới có sự tham gia của đại diện chính quyền, Hải quân, Liên hiệp tập đoàn đóng tàu, nhà máy "Sevmash", Văn phòng chế tạo máy hàng hải Saint-Peterburg "Malakhit" thiết kế tàu,  cũng như đại diện chính quyền vùng Arkhangelsk.

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhHạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”  - Sputnik Việt Nam
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của đề án “Yasen-M”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала