Phi công Hoa Kỳ tiếp tục tập luyện trên máy bay T-45 "cải tiến" như thế nào?

© Ảnh : Public DomainT-45 Goshawk
T-45 Goshawk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Từ ngày thứ Hai, các phi công của Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập luyện bay trên phi cơ T-45 Goshawk mà thiết bị cabin đã “có cải tiến để loại bỏ vấn đề với việc cung cấp dưỡng khí”, - kênh Fox News thông báo dẫn nguồn từ đại diện quân đội.

Tuần trước Hải quân Hoa Kỳ đã đình chỉ việc huấn luyện trên máy bay T-45 Goshawk sau khi hơn 100 phi công và huấn luyện viên từ chối bay, phản đối việc ban lãnh đạo không muốn giải quyết vấn đề với hệ thống cung cấp oxy trên máy bay.

US President Donald Trump walks from Marine One upon his return to the White House in Washington, US, April 9, 2017. - Sputnik Việt Nam
Thăm dò ý kiến: Thế giới không trở nên an toàn hơn sau khi bầu chọn Trump
Theo lời các phi công, trục trặc trong hệ thống thường xuyên gia tăng nguy cơ máu bị thiếu dưỡng khí, dẫn đến làm người lái mất định hướng.

Bây giờ, suốt chuyến bay, thành viên phi hành đoàn phải đeo mặt nạ cấp oxy tăng cường, còn máy bay không được lên cao hơn 3 km so với mặt đất, — Phó Đô đốc Mike Shoemaker tuyên bố.

Huấn luyện viên và học viên phi công sẽ chuyển giao thông tin nhận xét về thiết bị mới. Các chuyên gia, trong đó có các quan chức NASA, sẽ làm việc xác định nguyên nhân làm phát sinh vấn đề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала