Mỹ thừa nhận rằng hàng không mẫu hạm "Carl Vinson" còn cách xa bờ biển Triều Tiên

© REUTERS / U.S. NavyTàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) — Giới quân sự Mỹ thừa nhận vào hôm thứ Ba rằng hàng không mẫu hạm "Carl Vinson" mà tuần trước Tổng thống Donald Trump cử đến bán đảo Triều Tiên vẫn còn ở cách nước này rất xa.

Tàu sân bay USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Sự thay đổi đột ngột quy tắc hành động của người Mỹ nguy hiểm cho thế giới
Trước đó báo Defense News đưa tin rằng "Carl Vinson" hiện thời vẫn ở ngoài khơi cách Úc không xa, khoảng 3500 hải lý tính từ bán đảo Triều Tiên. Trước đó, các quan chức quân sự Mỹ đã không bình luận gì về vị trí của hàng không mẫu hạm. Tổng thống Trump cho biết cuối tuần trước rằng ông đã điều động "hạm đội" đến bờ  biển Triều Tiên, trong đó bao gồm nhóm tàu sân bay chiến đấu và tàu ngầm chiến lược.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống nói với tờ Wall Street Journal rằng Nhà Trắng đã nhận được thông tin thiếu chính xác từ Lầu Năm Góc về vị trí của hàng không mẫu hạm. Một quan chức khác trong chính quyền cũng cáo buộc Lầu Năm Góc đưa thông tin sai cho Nhà Trắng và nói rằng trong Bộ quốc phòng chỉ nhận ra sai lầm của họ vào hôm thứ Ba.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала