Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhPhó thủ tướng Phạm Bình Minh
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 18.4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang Trung Quốc đồng chủ trì phiên họp lần thứ 10 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ ngoại giao hai nước trong việc điều phối tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam — Trung Quốc, hỗ trợ các địa phương, nhất là các địa phương biên giới hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi; thúc đẩy các cơ chế đàm phán về biên giới lãnh thổ đạt tiến triển thực chất, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị đánh giá cao và tán thành ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh về phát triển quan hệ hai nước; khẳng định sẵn sàng phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung — Việt không ngừng phát triển.

Trước đó, ngày 17.4, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã cùng Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đồng chủ trì phiên họp lần thứ 10 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam — Trung Quốc. Hai bên đồng ý tích cực phối hợp, áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm cân bằng thương mại, mở rộng đầu tư, thực hiện Bản ghi nhớ về thương mại hàng nông sản, triển khai hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, trong đó có gạo, sắn, các sản phẩm sữa, hoa quả đã chế biến.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam — Trung Quốc"; thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất; thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC), sớm xây dựng "Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông" (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Nguồn: laodong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала