Poroshenko đề nghị Tillerson thảo luận về việc đưa quân vào Donbass

© AFP 2023 / Odd Andersentổng thống Ukraina Petro Poroshenko
tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, tổng thống Ukraina Petro Poroshenko bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của công dân Hoa Kỳ, đại diện SMM OSCE tại Donbass cho biết.

Bên cạnh đó, các chính trị gia đã thảo luận về kết quả cuộc điện đàm trong "định dạng Norman", được tổ chức ngày 18 tháng Tư và cuộc đàm phán Mỹ-Nga ngày 12 tháng Tư. Poroshenko cảm ơn sự ủng hộ của Tillerson dành cho Kiev trên nguyên tắc "không có vấn đề nào về Ukraine mà thiếu Ukraina."

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ xe của sứ đoàn OSCE ở Donbass gây sốc tại Mỹ
Đề cập đến tình hình Donbass, lãnh đạo Ukraina kêu gọi duy trì biện pháp trừng phạt chống Nga, và nêu lên vấn đề bố trí sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong khu vực.

Ngoài ra, các bên một lần nữa "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga tuân thủ thỏa thuận Minsk."

Trước đó, OSCE cho biết hôm chủ nhật, xe tuần tra SMM OSCE trúng mìn tại Lugansk, kết quả một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nạn nhân là công dân Hoa Kỳ, nhân viên y tế làm hợp đồng của OSCE. Thông tin này đã được xác nhận bởi Phó Chủ tịch SMM OSCE Ukraina Alexander Khug, nói rằng một trong những người bị thương là công dân Cộng hòa Séc. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết vụ việc khiến một nữ công dân Đức bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала