Trump con gọi cuộc tấn công Syria là một trong những thành tích chính của cha mình

© AP Photo / U.S. NavyMỹ tấn công căn cứ quân đội Syria bằng 50 tên lửa "Tomahawk"
Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria bằng 50 tên lửa Tomahawk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Con trai tổng thống Mỹ, Donald Trump con cho rằng thành tích chính trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của cha mình là cuộc tấn công tên lửa vào Syria và cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Hồi giáo Nhà nước."

"Là tổng tư lệnh, cha tôi đã hành động dứt khoát chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau khi ông ta sử dụng vũ khí hóa học đối với người dân của mình. Mỹ chống "Nhà nước Hồi giáo" ở khắp mọi nơi — từ các hang động Afghanistan cho đến Mosul. Hoa Kỳ cũng tham gia chống đe dọa từ Bắc Triều Tiên," — Trump con cho biết khi trả lời phỏng vấn Fox News.

Theo ông, 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã chứng tỏ rằng tổng thống thứ 45 của Mỹ có thể đưa ra "hành động quyết định" trong những tình huống khó khăn.

Trump con cũng nói rằng cha mình đã nhắc lại cho kẻ thù thấy "sự quyết tâm của Hoa Kỳ."

Mỹ tấn công bằng tên lửa "Tomahawk" vào căn cứ không quân chính phủ Syria đêm 6 rạng ngày 7 tháng Tư.

Theo thống đốc Homs, ông Talial Barazi, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ khiến 5 quân nhân và và 9 thường dân thiệt mạng, 13 phụ nữ và trẻ em bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала