Thượng viện Hoa Kỳ từ chối áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống Nga

© Fotolia / GaryĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí không soạn dự luật về biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Đó là tuyên bố của người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện - Bob Corker - khi trả lời phỏng vấn của Politico.

Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin bình luận về khả năng trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga
Theo lời ông này, Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý hoạch định phản ứng đáp trả "ảnh hưởng của Nga ở Đông Âu", nhưng trong đó sẽ không kể đến biện pháp trừng phạt mới.

Kế hoạch như vậy cũng có sự đồng ý của Thượng nghị sĩ Dân chủ Benjamin Cardin, là người hồi tháng  Giêng từng đưa ra đề xuất ban hành trừng phạt mới vì "sự can thiệp" của Matxcơva vào bầu cử ở Mỹ, còn vào năm 2012 ông này là tác giả của dự luật về "danh sách Magnitsky", — theo phản ánh của Politico.

Dù sao chăng nữa, ông Corker không loại trừ rằng các Thượng nghị sĩ  có thể trở lại vấn đề biện pháp trừng phạt chống Nga trong tương lai. Tuy nhiên, ông không nói rõ thay vì trừng phạt thì Thượng viện sẽ nêu biện pháp cụ thể nào liên quan đến Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала