Cố vấn chính của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi có thể tấn công vào quân Mỹ"

© AFP 2023 / Bulent KilicMỹ triển khai quân và xe bọc thép trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Mỹ triển khai quân và xe bọc thép trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cố vấn chính của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Ilnur Cevik vừa đưa ra tuyên bố về chủ đề miền bắc Syria, trong đó ông này nói về khả năng giáng đòn “nhầm” vào đội quân Mỹ đang hiện diện tại khu vực.

Mỹ triển khai quân và xe bọc thép trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ triển khai quân và xe bọc thép trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
Ilnur Cevik là khách mời của đài phát thanh CRI FM. Trong cuộc đàm đạo, cố vấn Cevik đã nhắc đến vấn đề hiện diện quân sự của Mỹ ở miền bắc Syria.

"Việc họ đã đến đó không có ý nghĩa gì. Nếu bọn khủng bố của đảng Công nhân Kurd tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, thì chắc quý vị cũng biết, là do thâm nhập thông qua miền bắc Syria… Cái gì đã xảy ra với Daesh?  Một lần vào ban đêm chúng tôi đã đột ngột tới đó, tới Al Bab. Với miền bắc Syria cũng tương tự thôi. Nếu người của chúng tôi đi quá xa, nơi có các xe bọc thép của Mỹ đang bố trí, thì sẽ ra sao nhỉ… Quý vị cứ nhìn xem, thế nào cũng có một vài quả tên lửa ngẫu nhiên rơi trúng vào quân Mỹ".

Kinh ngạc về lời kể của Cevik, người đối thoại nhận xét:

"Tình hình rất phức tạp. Còn ông diễn đạt rất nghiệt ngã".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала