Mexico đứng thứ hai sau Syria về các vụ giết người bằng bạo lực?

© AFP 2023 / Pedro PardoCảnh sát Mexico
Cảnh sát Mexico - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO CITY (Sputnik) - Hôm thứ Tư, trong một tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Mexico bác bỏ thông tin rằng hiện nay, nước Mỹ Latinh này chiếm vị trí thứ hai trên thế giới về số lượng các trường hợp tử vong bạo lực, chỉ sau Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Độc quyền: Tác giả thỉnh nguyện ông Putin giúp Mexico tiết lộ động cơ của mình với Sputnik
Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh công bố báo cáo, theo đó, trong năm qua ở Mexico đã ghi nhận 23.000 trường hợp tử vong như vậy, còn ở Syria, nước chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng — con số này là 50 000.

"Bản báo cáo sử dụng số liệu có nguồn gốc không rõ ràng, phản ánh ước tính dựa trên phương pháp chưa được kiểm tra và áp dụng sai thuật ngữ pháp lý," — tuyên bố của các nhà chức trách Mexico cho biết. Đặc biệt, điều đó liên quan đến so sánh hoạt động của các băng nhóm tội phạm Mexico với xung đột vũ trang, điều đó là không chính xác. Theo các quan chức Mexico, trong hoàn cảnh này không thể nói về xung đột vũ trang nội bộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала