"Chỉ 10-15% cư dân Ukraina có thể sử dụng chế độ miễn thị thực với EU"

© Sputnik / StringerTymoshenko
Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) – Chỉ 10-15% cư dân Ukraina có thể sử dụng chế độ miễn thị thực với EU và đi du lịch châu Âu, - thủ lĩnh đảng “Batkivchena” Yulia Tymoshenko tuyên bố.

"Thực trạng Ukraina đang đến giới hạn khi chúng ta sa vào hàng mười quốc gia nghèo nhất thế giới. Đó là điều khủng khiếp đối với một nước châu Âu! Như vậy có nghĩa là chỉ 10-15% cư dân của nước ta có khả năng sử dụng chế độ miễn thị thực này. Các nghiên cứu xã hội học cho thấy rõ thực tế đó", — bà Tymoshenko tuyên bố trên kênh truyền hình Ukraina ZIK.

Hôm thứ Năm, Hội đồng EU thông qua quyết định cuối cùng về chế độ miễn thị thực dành cho Ukraina. Sau 20 ngày nữa, người Ukraina có thể đi du lịch sang châu Âu không cần visa. Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko cho rằng quyết định của Hội đồng Liên minh châu Âu cấp cho Kiev chế độ miễn thị thực là "bước tiến khổng lồ" của đất nước này tích hợp vào châu Âu và từ bỏ quá khứ hậu Xô-Viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала