Hành tinh sát thủ: các nhà khoa học chỉ ra năm mối nguy hiểm chết người của hành tinh Đỏ

Đăng ký
Con người đặt chân lên sao Hỏa có thể chết bởi năm lý do chính. Các nghiên cứu do nhà hành tinh học Pascal Lee của NASA trình bày tại hội nghị Con người trên sao Hỏa, được tổ chức tại Washington (Mỹ) đã chỉ ra những điều này.

Sao Hỏa lúc bình minh - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học nêu ý tưởng sản xuất gạch trên sao Hỏa
Mối nguy hiểm hàng đầu cho con người trên bề mặt sao Hỏa là áp suất khí quyển thấp (hơn một trăm lần so với Trái đất). Với những điều kiện như vậy, máu sẽ "sôi" trong cơ thể. Cái chết đến chỉ trong vài giây.

Sự nguy hiểm thứ hai là thiếu oxy máu. 95% khí quyển của hành tinh Đỏ là carbon dioxide. Con người sẽ chết trong vòng vài phút vì thiếu oxy.

Ở vị trí thứ ba — cái lạnh. Nhiệt độ ban đêm của sao Hỏa khoảng âm 62 độ C. Có thể chết vì lạnh trong vài giờ.

Trên sao Hỏa có bụi mài mòn. Lọt vào phổi của con người, bụi có thể gây ra cái chết trong vài tuần.

Đứng thứ năm — bức xạ. Các tia vũ trụ năng lượng cao và luồng hạt từ Mặt trời có khả năng giết chết con người trong vòng vài tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала