Trước ngưỡng cuộc cách mạng: Trung Quốc khai thác được nhiên liệu thay thế dầu khí (Video)

© Sputnik / Alexei Danichevkhí đốt
khí đốt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà dầu mỏ Trung Quốc là những người đầu tiên khai thác được từ đáy Biển Đông “băng nhiên liệu” – hợp chất của nước và khí đốt tự nhiên. Tin được đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc thông báo hôm thứ Năm, 18/5, dẫn nguồn Bộ Đất đai và tài nguyên.

"Đây sẽ là một sự kiện lớn như cuộc cách mạng đá phiến của Mỹ trước kia. Vậy là các phương pháp sử dụng năng lượng trong tương lai sẽ trải qua một cuộc chuyển đổi," — ông Li Tszinfa, Phó Cục trưởng Cục quản lý nghiên cứu địa chất của Bộ cho biết.

Ông lưu ý rằng, về nghiên cứu cơ sở lý thuyết và công nghệ trong lĩnh vực này Trung Quốc đã đạt được "sự thành công chưa từng có" cho phép đất nước giữ vị trí hàng đầu trên thế giới về khai thác "băng nhiên liệu".

Bộ trưởng Bộ Đất đai và tài nguyên Trung Quốc Tszyan Damin nói về bước đột phá lớn có thể dẫn đến cuộc cách mạng năng lượng trên thế giới. Giới nghiên cứu "băng nhiên liệu" quốc tế gọi đây là sự thay thế tốt nhất cho dầu mỏ và khí tự nhiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала