Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

© Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt NamGS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện, cùng đi có ông Lunev Konstantin, Bí thư thứ hai; ông Laptev Valentin, Bí thư thứ ba và một số nhân viên đại sứ quán.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp; cùng dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Quan hệ quốc tế, Vụ Quản lý khoa học, Viện Kinh tế, Viện Thông tin khoa học và Văn phòng Học viện.

Bày tỏ vui mừng và hân hạnh khi được đón tiếp ngài đại sứ cùng các cộng sự đến thăm và làm việc tại Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu khái quát về mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Học viện và các đối tác Liên bang Nga, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò cầu nối của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Học viện với các đối tác Nga.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trong tọa đàm sắp tới về 100 năm Cách mạng Tháng Mười và 100 năm Chủ nghĩa xã hội hiện thực do Học viện tổ chức, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ là đầu mối cùng các nhà khoa học nổi tiếng tham gia đánh giá toàn diện về tác động, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đến nhân loại nói chung, đến Việt Nam và Nga nói riêng. Ngoài ra, hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác dưới các hình thức trao đổi chuyên gia, nghiên cứu những vấn đề quan tâm chung.

© Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt NamCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Sputnik Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá cao tính khả thi của những đề xuất hợp tác trên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich khẳng định, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẵn sàng tham gia tọa đàm sắp tới về Cách mạng Tháng Mười được tổ chức tại Học viện và xem đây là sự kiện quan trọng chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Nga và chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC trong năm nay. Về những vấn đề khác, các đơn vị hữu quan của hai bên sẽ trực tiếp làm việc để có hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đã nói chuyện với đại diện ban lãnh đạo, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu sinh của Học viện Hồ Chí Minh, những người tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực chính trị thế giới và quan hệ quốc tế, với bài giảng về chủ đề "Chiến lược của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

© Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt NamСhiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Сhiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Сhiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ nhấn mạnh rằng "sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam — người bạn cũ và đáng tin cậy của Nga — là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Đại sứ Nga lưu ý rằng Liên bang Nga với tư cách là một cường quốc Á-Âu "quan tâm máu thịt trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh, phát triển bền vững của khu vực, tạo ra ở đây một cơ chế pháp lý quốc tế, an ninh và các nguyên tắc hợp tác đáng tin cậy ".

«Chúng tôi hài lòng ghi nhận rằng, trong một thời gian tương đối ngắn Nga và Việt Nam đã thành công trong việc xây dựng nền tảng vững chắc để đẩy mạnh các mối quan hệ đa dạng, tạo dựng cơ sở pháp lý to lớn, điều này đã cho phép đưa các mối quan hệ song phương lên tầm cao quan hệ đối tác chiến lược tòan diện», — đại sứ Vnukov nhấn mạnh trong lời phát biểu của mình.

© Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt NamСhiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Сhiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Сhiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

«Sự phối hợp hành động giữa hai nước chúng ta trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật là sự phản ánh mức độ cao về sự tin cậy. Ủy ban Liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác kỹ thuật-quân sự đang hoạt động hiệu quả trên cơ sở kế hoạch, thường xuyên diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa các đồng chủ tịch của Ủy ban», — ông Vnukov nói thêm.

Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác về kinh tế-thương mại, sự phối hợp hành động trong lĩnh vực giáo dục, các mối lien hệ văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Quan hệ hợp tác giữa Học viện và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam được thiết lập từ sớm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, thông qua sự giúp đỡ của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và sự giới thiệu của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, năm 2010, Học viện đã bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Xanh Pê — téc — bua, ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác Nga như Học viện Kinh tế quốc dân và Công vụ trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga. Trong các hoạt động nghiên cứu khoa học do Học viện tổ chức, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cũng tham gia tích cực và chủ động như Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác Việt Nam — ASEAN — Nga: Thực trạng và triển vọng" tháng 9/2014…

Theo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала