Theo quan điểm của ông này, bằng cách tuyên truyền thù ghét Nga các phương tiện truyền thông Mỹ đang giúp đảng Dân chủ thúc đẩy lợi ích của họ và phong tỏa các sáng kiến của Tổng thống Trump.
"Đảng viên Dân chủ sử dụng các tiếp xúc với Nga mà Donald Trump ủng hộ trước và sau cuộc bầu cử như là một thứ dụng cụ cùn lì có thể giáng đòn tấn công vào vị Tổng thống đắc cử và ngăn chặn không cho thúc đẩy chính sách của ông. Mà các phương tiện truyền thông ăn tiền thì giúp đảng Dân chủ trong việc này", — tác giả khẳng định và lưu ý rằng trên thực tế đảng Dân chủ "chẳng phải là đã và hiện không có chuyện gì với điện Kremlin".
Cơn "cuồng loạn chống Nga" hiện nay có những loại suy lịch sử tương tự, — tác giả Wood nói thêm. Theo lời ông, hồi cuối những năm 1990, điều mà Tổng thống Nga Boris Yeltsin sợ hơn cả là nếu mất quyền lực thì ông có thể bị truy tố hình sự.
"Kịch bản tương tự bây giờ chúng ta đang thấy ở Obama và gia đình Clinton", - bình luận viên nhận xét. Chính đó là lý do vì sao các đảng viên Dân chủ không hài lòng với việc Donald Trump vừa sa thải Giám đốc FBI James Comey, là người "bảo vệ họ và biết những bí mật khủng khiếp của họ".
"Tôi không tin rằng Nga là mối đe dọa cho sự tồn vong của nước Mỹ. Người Nga đâu có cắt đầu công dân Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của chúng ta. Suốt trong lịch sử Nga là cường quốc vĩ đại, và đối xử với nó cần có sự tôn trọng thích hợp", — nhà bình luận L.Todd Wood nhấn mạnh.
Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.