Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Ngoại trưởng Mỹ (Video)

© AP Photo / Carolyn KasterNgoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng gặp Ngoại trưởng Mỹ trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, vài tiếng trước khi hội đàm với ông Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trưa 31/5 dự tiệc chiêu đãi do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Thủ tướng đã bắt tay Ngoại trưởng Mỹ khi chụp ảnh trước báo chí.

Thủ tướng sau đó sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trước đó, lãnh đạo Việt Nam đã có buổi ăn sáng làm việc với các doanh nghiệp Mỹ, điện đàm với một số nghị sĩ chủ chốt trong quốc hội Mỹ, tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Willbur Ross và dự lễ trao văn bản đã ký một số thỏa thuận thương mại đầu tư.

Thủ tướng cũng đã có một số hoạt động tại New York như gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres, dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ, dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Việt — Mỹ. Thủ tướng đã tiếp một số doanh nhân, trí thức gốc Việt, tiếp một số tập đoàn Mỹ, gặp và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Phái đoàn đại diện thường trú Việt Nam ở LHQ.

Thủ tướng Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 29/5 đến 31/5. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới.

Sự kiện này nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Mỹ.

Hai nước đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 7/2013) trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của nhau vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực.

Mỹ năm ngoái đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ lúc đó Barack Obama.

Năm 2005, Mỹ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây, ước đạt 53 tỷ USD năm 2016. Mỹ tuy nhập siêu song tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Việt Nam tăng nhanh ở mức 77% (gấp 4 lần tốc độ tăng của Việt Nam), xuất siêu về dịch vụ.

Đến tháng 11 năm ngoái, Mỹ xếp thứ 8/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với 815 dự án, tổng vốn đăng ký 10,07 tỷ USD. Cuối tháng ba, hai bên đã tái khởi động cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Hiệp định khung về thương mại và đầu tư song phương (TIFA).

Hồi đầu năm nay, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn ExxonMobil đã ký Thỏa thuận khung phát triển dự án và Thỏa thuận khung hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh với tổng trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Về quốc phòng, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt — Mỹ năm 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt — Mỹ năm 2015. Việt Mỹ cũng duy trì các cơ chế đối thoại song phương và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực (Đối thoại Shangri-la, Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ — ASEAN 10/2016).

Thủ tướng Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 29/5 đến 31/5. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới.

Sự kiện này nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Mỹ.

Video: Bộ Ngoại giao Mỹ

Nguồn: Vnexpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала