Ông Putin: Quan hệ Nga-Mỹ hiện là tồi tệ nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang ở điểm thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Việc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ mở rộng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang
Theo lời ông, hai nước đang duy trì cuộc đối thoại trên các sàn quốc tế là Liên Hợp Quốc và G20 nhưng nền tảng của sự hợp tác tương hỗ lẫn nhau đã bị phá vỡ.

Trong tình huống này, khi các tiếp xúc đều đình trệ thì cả kinh doanh Nga lẫn kinh doanh Mỹ đều không hài lòng. Ông Putin lưu ý rằng nếu quan hệ thương mại song phương bền vững có thể cung cấp mạng lưới bảo hiểm an toàn khỏi những biến động của cục diện chính trị.

Người đứng đầu Nhà nước Nga cam đoan rằng Matxcơva sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về nội dung bình thường hóa quan hệ song phương. Tuy nhiên, dành cho điều này thì Washington cần ý chí chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала