Le Figaro: Châu Âu đang mất hàng tỷ euro vì lệnh cấm vận Nga

© Flickr / Stewart HolmesNông dân Pháp bán pho mát
Nông dân Pháp bán pho mát - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cấm vận thực phẩm mà Nga đưa ra để đáp trả lệnh trừng phạt quốc tế buộc châu Âu thiệt hại ước tính khoảng 8,1 tỷ €, theo Le Figaro.

Theo ấn bản Pháp, Nga bù đắp thiếu hụt các sản phẩm bằng cách phát triển sản xuất trong nước và các nhà cung cấp mới.

pho mát - Sputnik Việt Nam
Tại Paris, ra mắt sản phẩm pho mát Pháp được sản xuất tại Nga
Chuyến thăm Pháp của tổng thống Vladimir Putin đã cho nông dân Pháp hy vọng vào việc dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm được Nga thực hiện để đáp trả lệnh trừng phạt quốc tế. Lệnh cấm vận áp dụng cho một loạt các thực phẩm: thịt lợn, các sản phẩm sữa và hầu hết các loại trái cây và rau quả. Theo Le Figaro, lợi nhuận bị mất lên đến 8,1 tỷ €.

Một tác dụng phụ của lệnh cấm vận là Nga đã phát triển ngành chăn nuôi của mình.

Cấm vận thực phẩm do Nga tiến hành cũng có tác động đối với ngành công nghiệp sữa: 300.000 tấn pho mát đã phải bán trong thị trường nội địa châu Âu, dẫn đến sự sụt giá, báo Pháp cho biết.

Với các loại trái cây và rau quả tình hình kinh doanh thậm chí còn tồi tệ hơn.

"Ngày hôm sau, sau khi lệnh cấm vận được tuyên bố, giá đã giảm một nửa," — giám đốc Liên đoàn Quốc gia các nhà sản xuất trái cây

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала