Nhiều tỷ phú không muốn nộp thuế ở Nga

© Sputnik / Ilja Pitalew / Chuyển đến kho ảnhĐồng rúp Nga
Đồng rúp Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hãng Reuters đưa tin chính sách chống Offshore tiến hành từ năm 2014 có ảnh hưởng tiêu cực.

Thư ký và giám đốc - Sputnik Việt Nam
Vợ cũ của tỷ phú Nga thắng kiện với bồi thường ly hôn kỷ lục
Nhiều tỷ phú Nga vẫn giữ  doanh nghiệp của họ ở Nga, nhưng đồng thời họ không phải là người nộp thuế, bởi họ chỉ ở trong nước ít hơn 183 ngày,  điều này cho phép họ không kê khai tài sản của họ ở nước ngoài.

Cơ quan truyền thông này ghi nhận sự xuất hiện của một tầng lớp doanh nhân — " trục xuất một nửa ", những người tìm cách  né tránh bộ luật chống tình trạng Offshore (sử dụng công ty ngoại cảnh ở các thiên đường thuế) đã thông qua ở Nga vào năm 2014.

"Có thể nguyền rủa họ, có thể nói rằng họ không yêu nước, nhưng sự thật vẫn là sự thật — ngân sách đang bị thâm hụt cái gì đó", —  tỷ phú Nga Vladimir Potanin có tên trong danh sách Forbes ở vị trí thứ tám, nhận xét.

Ông cũng lưu ý rằng ông là một người đóng thuế.

Reuters nhấn mạnh không có số liệu thống kê về số lượng doanh nhân, những người đã không còn thường xuyên đóng thuế. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với hãng thông tấn: gần một phần ba trong số 500 người giàu nhất nước đã quyết định rời khỏi Nga sau khi bắt đầu có chính sách chống Offshore vào năm 2014.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала